Mỹ dọa dừng mua một số hàng hóa Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-10 cáo buộc Trung Quốc có hành động gây hấn về kinh tế khi cố tình ngừng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng Washington có thể cắt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu ăn từ Bắc Kinh như một biện pháp trả đũa.
"Tôi tin rằng việc Trung Quốc cố tình không mua đậu nành của chúng tôi và gây khó khăn cho nông dân trồng đậu nành của chúng tôi là một hành động thù địch về kinh tế. Chúng tôi đang xem xét chấm dứt hợp tác kinh doanh với Trung Quốc về dầu ăn và các yếu tố thương mại khác để đáp trả", Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-10. "Chúng tôi có thể dễ dàng tự sản xuất dầu ăn, chúng tôi không cần mua từ Trung Quốc", ông Trump tuyên bố.
Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và một số mặt hàng công nghệ cao, khiến Washington cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump nhấn mạnh Mỹ có thể tiến hành trả đũa bằng cách chấm dứt nhập khẩu dầu ăn đã qua sử dụng từ Trung Quốc, mặt hàng đang ngày càng phổ biến trong ngành nhiên liệu sinh học.Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong năm 2024, với Mỹ là thị trường lớn nhất, chiếm 43% tổng lượng hàng hóa. Tuy nhiên, hoạt động thương mại sụt giảm mạnh vào cuối năm sau khi Bắc Kinh cắt bỏ chính sách hoàn thuế xuất khẩu.Ở chiều ngược lại, Trung Quốc năm nay chưa mua bất kỳ lô đậu tương nào từ Mỹ, thay vào đó chuyển sang các nguồn cung khác từ Brazil và Argentina.
Trong khi đó, Mỹ thông báo cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn đang diễn ra đúng tiến độbên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 1-11. "Hiện tại, đã có kế hoạch, đã có thời gian dự kiến cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với kênh CNBC ngày 14-10.
Tuần này, các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ có các cuộc họp bên lề trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) được tổ chức tại Washington. Các nhà đàm phán thương mại của cả hai nước trước đó đã đạt được thành công sau khi đàm phán mức thuế quan được ban hành vào tháng 4, vốn được thiết lập ở mức hơn 100%, nay chỉ còn 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc.Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố sẽ không ngần ngại tham gia vào một cuộc chiến thương mại khác với Mỹ. Bắc Kinh khẳng định sẽ không nhượng bộ trước tuyên bố áp thuế mới nhất của Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm giải pháp thương lượng thay vì làm leo thang căng thẳng.
T.N





